Buông lỏng quản lý khai thác cát tại Đăk Lăk

VTV8-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Hiện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đang xảy ra việc khai thác cát trái phép, dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ các dòng sông.

Mặc dù tỉnh Đăk Lăk có quy định các doanh nghiệp khai thác cát phải cách xa các mố cầu từ 2km nhưng thực tế khoảng cách rất ngắn.

Các doanh nghiệp khai thác cát đã vi phạm hàng loạt quy định trong quá trình hoạt động như: khai thác gần bờ, gần cầu, gần đường gây sạt lở đất nghiêm trọng nhưng lãnh đạo chính quyền lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Hiện tỉnh Đăk Lăk đã cấp giấy phép khai thác cát cho 19 doanh nghiêp. Các điểm khai thác cát sau khi đã thăm dò về trữ lượng được tỉnh chỉ định thầu cho các doanh nghiệp khai thác (không qua đấu thầu) trong thời gian từ 10 năm đến dưới 30 năm.

Phải công khai dự án khai thác cát sỏi để người dân giám sát Phải công khai dự án khai thác cát sỏi để người dân giám sát

VTV.vn - Trước mắt cần phải có cơ chế phù hợp hơn để mặt trận cơ sở và người dân giám sát hiệu quả hơn việc quản lý khai thác cát, sỏi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước