Các địa phương khắc phục hậu quả sau bão số 12

VTV9-Thứ ba, ngày 07/11/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sau cơn bão số 12, các địa phương bị ảnh hưởng của bão vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê mới nhất, bão số 12 cùng mưa lũ lớn sau bão ở miền Trung - Tây Nguyên đã khiến 69 người thiệt mạng, 30 người hiện đang mất tích. Hiện nước lũ tại các địa phương đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao.

Tại thành phố Huế, khoảng 50% tuyến đường vẫn bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, có nơi ngập tới 1,2m. Bờ biển thuộc xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Một cửa biển mới dài gần 100m đã bị sóng đánh mở ra thêm 30m. Sóng biển đã tràn vào ruộng đồng, gây ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Đêm 6/11, nước lũ tại tỉnh Quảng Ngãi dâng cao trên mức báo động 3, làm hơn 20.00 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Tại huyện Sơn Trà, hơn 1.000 hộ dân phải di dời ngay trong đêm. Đến sáng 7/11, tuyến Quốc lộ 24C đoạn tại đèo Tả Mã, huyện Trà Bồng bị chia cắt 3 ngày nay vẫn chưa thể thông tuyến.

Nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông, tỉnh Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập một số xã.

Hiện các địa phương đang tích cực triển khai khắc phục thiệt hại theo phương án bốn tại chỗ, nước rút đến đâu khắc phục đến đó.


Người dân Khánh Hòa đối mặt khó khăn chất chồng sau bão số 12 Người dân Khánh Hòa đối mặt khó khăn chất chồng sau bão số 12 Hàng trăm ha hoa màu tại Lâm Đồng bị bão số 12 cuốn trôi Hàng trăm ha hoa màu tại Lâm Đồng bị bão số 12 cuốn trôi Khánh Hòa: Khó khăn 'bủa vây' người dân sau bão số 12 Khánh Hòa: Khó khăn "bủa vây" người dân sau bão số 12

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước