Các tỉnh, thành đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 1

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 13:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các tỉnh, thành cả nước đang đồng loạt tổ chức lễ giao quân đợt 1 trong năm nay, đưa thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 13/2, Quân khu 5, khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ đã tổ chức lễ giao nhận quân.

Trước đó, lễ giao quân diễn ra tại Quân khu 9 vào hôm 12/2 và ngày 14/2 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các quân khu 1,2,3,4; Quân khu 7 và ngày 16/2. Lễ giao nhận quân tại địa phương được thực hiện theo nghi thức do Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng quy định trang trọng, tiết kiệm, nhanh gọn và an toàn. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên.

Năm nay, công tác tuyển quân đã nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu, không có bù đổi. Trước đó, việc sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng (tỷ lệ 12%).

Ngay sau khi nhận quân, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho các đơn vị huấn luyện, quản lý chiến sĩ mới. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp, bám sát địa phương, đơn vị chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước