Cảm động những tấm gương lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 13:58 GMT+7

VTV.vn - Báo chí tuần qua đã đăng tải nhiều câu chuyện cảm động và những tấm gương người tốt việc tốt đang thầm lặng cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội.

Đó là câu chuyện những người lính của Lữ đoàn công binh 25, Quân khu 7, những người đã chấp nhận gian khổ, thậm chí hy sinh cả trong thời bình, để mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Rà phá bom mìn, xây công trình phòng thủ, làm đường tuần tra biên giới, băng suối bắc cầu…, có những người đã 25 năm chưa một ngày được về công tác tại lữ đoàn vì cứ xong công trình này lại đi công trình khác, lang thang qua các thảo nguyên, qua biên giới, hải đảo.

Trong khi đó, trên tờ Nhân dân cuối tuần là câu chuyện về những ngôi trường mới được xây nơi thâm sơn cùng cốc, lớp học khang trang, tiếng cô giảng, tiếng trò trả bài, tiếng chân rộn rã, những nụ cười ngời lên trên gương mặt trẻ vùng cao.

Vài năm trở lại đây, nhiều ngôi trường như thế đang mọc lên, mang lại cơ hội, thắp sáng ước mơ, hoài bão cho các em nhỏ vùng cao. Tất cả có được nhờ sự nỗ lực, sự yêu thương của những nhóm thiện nguyện từ khắp mọi miền trên tổ quốc và cả những người đang sinh sống xa Tổ quốc. 

"Lọ đựng tình thương" là một chương trình ý nghĩa đang được triển khai tại Làng trẻ SOS Việt Nam, để tìm kiếm người đỡ đầu trẻ. Một chiếc lọ đựng tiền lẻ để dành và dạy dỗ con cái tính tiết kiệm chắc không xa lạ gì với chúng ta. Xuất phát từ hình ảnh giản dị đó, Làng trẻ em SOS đã phát động chương trình: Chỉ với 10.000 đồng mỗi ngày bỏ vào lọ, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể giúp đỡ một em bé mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn có được một gia đình, một người mẹ và cả tương lai.

Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh còn kể về câu chuyện một lớp học ở trường Trưng Vương, TP.HCM có một hũ thủy tinh nhỏ đặt trên bàn với tên gọi "Cái hũ hạnh phúc", đặt ở một góc bàn của lớp học, để mỗi học sinh nếu thấy thầy cô dạy thật hay và dễ hiểu thì sẽ mời thầy cô viên kẹo như một lời cảm ơn và mong thầy cô sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Hay nếu con mệt mỏi, con gặp chuyện không vui, con cảm thấy cần động lực thì con hãy cứ lấy kẹo và ăn, như thế con sẽ cảm thấy những khó khăn, những mệt mỏi trở nên ngọt ngào hơn.  

Bình Thuận nhân rộng gương người tốt, việc tốt Bình Thuận nhân rộng gương người tốt, việc tốt

VTV.vn - Chiều 28/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu Đoàn công tác Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước