Cấm ô tô trên 12 chỗ ra đảo Cát Bà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 18:14 GMT+7

Tàu đi Cát Bà. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Từ ngày 25/1/2018, UBND thành phố Hải Phòng cấm tất cả ô tô trên 12 chỗ từ đất liền ra đảo Cát Bà.

Theo đó, nhà phà bến Gót - Cái Viềng sẽ không vận chuyển các phương tiện bị chỉ định trong lệnh cấm. Các xe khách sẽ tạm dừng hoạt động sau khi thành phố xây dựng xong hệ thống xe điện trên đảo. Việc cấm xe qua bến phà Gót nằm trong lộ trình xây dựng đảo Cát Bà thành đảo du lịch sinh thái, không khói xe.

Lệnh cấm chỉ áp dụng với các phương tiện đi từ Cát Hải qua phà Gót, không áp dụng với xe từ 12 chỗ trở lên đi từ Quảng Ninh qua phà Tuần Châu (Hạ Long) sang Gia Luận, đi Cát Bà.

Gần 24.500 ô tô sắp bị cấm lưu hành trên toàn quốc Gần 24.500 ô tô sắp bị cấm lưu hành trên toàn quốc Cấm ô tô, thu hẹp đường Kim Mã còn 3m để làm Metro Hà Nội Cấm ô tô, thu hẹp đường Kim Mã còn 3m để làm Metro Hà Nội Từ 6/7, cấm ô tô rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn (TP.HCM) Từ 6/7, cấm ô tô rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn (TP.HCM)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước