Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tuyến phố tại Thủ đô vẫn còn những đoạn vỉa hè có diện tích hẹp, thậm chí không có vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Sau nhiều ngày lực lượng chức năng ra quân lấy lại vỉa hè, phần lớn người dân tại Hà Nội đã có thể đi lại trên phần đường cho người đi bộ, di chuyển an toàn hơn. Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố tại Thủ đô vẫn còn những đoạn vỉa hè có diện tích hẹp, thậm chí không có vỉa hè khiến người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường, vô cùng nguy hiểm

Cụ thể, trên một số tuyến phố lớn như Nguyễn Thái Học, Quốc Tử Giám, Hàng Than, Kim Mã Thượng, Hai Bà Trưng... nhiều đoạn đường gần như không có vỉa hè. Các ngôi nhà nằm sát mặt đường nên diện tích vỉa hè thậm chí chưa được nửa mét. Người đi bộ di chuyển trên những đoạn đường này vào giờ cao điểm đều phải đi cùng phần đường với các phương tiện khác, vô cùng nguy hiểm và không đảm bảo an toàn giao thông.

Bác Thúy Hạnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Chiều nào tôi cũng đi đón cháu học ở trường nên phải đi bộ qua đường Hai Bà Trưng. Vào giờ cao điểm, đường rất đông xe và dễ ách tắc. Tôi thường phải bế cháu lên rồi mới dám đi về vì đoạn đường không có vỉa hè, phải đi xuống hẳn lòng đường, nhiều xe cộ nên tôi rất sợ xảy ra va chạm".

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 1.

Một đoạn trên đường Hai Bà Trưng, phần vỉa hè chỉ độ nửa mét với vài viên gạch lát, các cửa hàng thi nhau để xe máy nên không còn phần đường cho người đi bộ

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 2.

Người đi bộ khi đi lại trên đoạn đường này phải gần như đi hẳn ra giữa lòng đường

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đoạn đường không có vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng nằm ngay ngã tư giao nhau với đường Lê Duẩn, vậy nên vào giờ cao điểm rất đông đúc xe cộ đi lại qua đây

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 4.

Một số đoạn đường thuộc phố Lê Duẩn cũng chung tình trạng khi phần vỉa hè rất bé

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tại phố Quốc Tử Giám còn không có phần đường dành cho người đi bộ

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 6.

Việc người dân đi bộ qua tuyến phố này phải đi vào lòng đường gần như là chuyện hiển nhiên

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 7.

Phần đường cho người đi bộ trên phố Quốc Tử Giám là diện tích của những nắp cống, sau đó là các công trình của nhà dân, không có ranh giới giữa đường và vỉa hè

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 8.

Trên phố Hàng Than, nhiều đoạn đường cũng không có vỉa hè

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 9.

Người đi bộ khi di chuyển phải đi xuống lòng đường

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 10.

Phần vỉa hè có thể đi được thì đều bị các nhà dân dùng để xe hoặc trưng bày sản phẩm bán hàng

Cận cảnh những con phố không có vỉa hè tại Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến phố Kim Mã Thượng, phương tiện cũng phải để xuống lòng đường vì không có vỉa hè, người đi bộ cũng phải chấp nhận di chuyển cùng với các phương tiện khác

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước