Cần có quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về kinh doanh cá cược thể thao

Minh Đức-Thứ năm, ngày 09/02/2017 10:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người tỏ thái độ ủng hộ việc mở cửa cho người Việt chơi cá cược thể thao nhưng cũng có một số người lo ngại trước khả năng quản lý tình trạng cá cược.

Theo Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược, công dân Việt Nam sẽ được tham gia đặt cược 3 hình thức là đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đây được xem là quyết định nhận được nhiều ý kiến trái chiều ở thời điểm hiện tại. Nhiều người tỏ thái độ ủng hộ việc mở cửa cho người Việt chơi cá cược thể thao nhưng cũng có nhiều người lo ngại trước khả năng quản lý tình trạng cá cược. Thực tế, hiện cá độ đua chó, đua ngựa đã được thí điểm ở một vài nơi tại Việt Nam.

Trước những thông tin trên, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty luật BASICO cho biết, việc để người dân chơi cá cược thể thao dưới sự quản lý của nhà nước là khả thi. Việc quản lý cá cược thể thao như Nghị định 06/2017 sẽ không quá phức tạp, mức cược tối đa được quy định là 1.000.000 đồng/hình thức cược thì sẽ không quá kích thích tâm lý ăn thua của người dân. Dù mỗi trận đấu có đông đảo người chơi đi chăng nữa cũng có thể quản lý được.

Cần có quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về kinh doanh cá cược thể thao - Ảnh 1.

Luật sư Trương Thanh Đức cho biết cần có sự quản lý chặt chẽ khi người dân chơi cá cược thể thao

Nói về quy định chỉ được cá cược bóng đá quốc tế mà không được cá cược bóng đá Việt Nam, luật sư Trương Thanh Đức nhận định: việc thí điểm cá cược với bóng đá quốc tế sẽ đảm bảo tính khách quan hơn bởi nếu thực hiện trực tiếp việc cá cược lên bóng đá, nước nhà sẽ dấy lên lo ngại không còn tính khách quan trong môn thể thao này trong khi bản thân bóng đá Việt Nam vốn được xem là đang không thật sự vô tư và vẫn còn tiêu cực.

Cũng theo luật sư Trương Thanh Đức, để có thể quản lý được cá cược thể thao những người chơi cá độ thể thao thường xuyên hoặc chơi với số tiền lớn cần được công khai danh sách để xã hội có thể giám sát: "Tâm lý ăn thua là điều không thể tránh khi chơi cá cược thể thao, cần phải công bố danh tính người chơi nhiều, chỉ cần bí mật tên người thắng cuộc là đủ. Việc công bố tên sẽ giúp người thân, xã hội giám sát được người chơi, quản lý tốt hơn, bản thân người chơi cũng sẽ tự có nhận thức trong việc chơi cá cược thể thao".

Luật sư Trương Thanh Đức cũng bày tỏ những lo ngại, thắc mắc của mình về vấn đề cá cược. Cụ thể như việc luật pháp quy định cá độ hay cá cược có thể bị khởi tố hình sự. Hiện nay, người dân được cá cược thể thao với mức đặt cược tối đa là 1.000.000 đồng, nhưng nếu người chơi đặt cược vượt mức tối đa cho phép thì sẽ xử lý thế nào, hình thức xử lý ra sao. Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, cần có quy định rõ ràng để tránh cơ quan chức năng bị lúng túng khi xảy ra tình trạng trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước