Cần giải pháp căn cơ hạn chế tai nạn trên đèo Lò Xo

Đình Chiểu (VTV5)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 14:41 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo ngày 16/6. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Phương án được đề xuất là hạ độ dốc mặt đường và mở rộng bán kính cua, xây dựng tường hộ lan tại một số điểm dễ xảy ra tai nạn ở đèo Lò Xo.

Liên quan tới vụ tai nạn ở khu vực đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, Kon Tum), làm 3 người thiệt mạng và 19 người bị thương, tối 16/6, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và làm việc với Ban an toàn Giao thông tỉnh này.

Mỗi nạn nhân đang điều trị được hỗ trợ 2 triệu đồng. Còn gia đình có người thiệt mạng được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh nguyên nhân tai nạn là do lái xe hay do xe. Doanh nghiệp có xe bị tai nạn cũng đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề xuất phương án hạ độ dốc mặt đường ở đèo Lò Xo và mở rộng bán kính cua. Ngoài ra, phương án xây dựng tường hộ lan tại một số điểm dễ xảy ra tai nạn cũng cần được nghiên cứu.

Hôm nay (17/6), đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang đi kiểm tra, rà soát trên toàn tuyến đèo Lò Xo để có giải pháp xử lý căn cơ.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn đèo Lò Xo, Kon Tum Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn đèo Lò Xo, Kon Tum Nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo, Kon Tum Nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo, Kon Tum Xe khách chở hơn 40 người lao qua lan can, rơi xuống vực sâu trên đèo Lò Xo Xe khách chở hơn 40 người lao qua lan can, rơi xuống vực sâu trên đèo Lò Xo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước