Cần minh bạch hóa trong khai thác, quản lý khoáng sản

Đỗ Vinh (VTV8)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 15:57 GMT+7

VTV.vn - Việc kê khai sản lượng mà không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng dẫn đến Nhà nước thất thu thuế tài nguyên, thuế môi trường.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã cấp 126 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 35 giấy phép khai thác vàng. Giới làm vàng cho rằng, khai thác vàng là nghề siêu lợi nhuận thế nhưng tại Quảng Nam, qua kiểm tra, cứ 10 công ty khai thác vàng có đến 9 đơn vị báo cáo thua lỗ. Một thủ thuật doanh nghiệp khai thác vàng nào cũng áp dụng đó là kê khai sản lượng vàng thương phẩm chiếm vài phần trăm so với khối lượng đã duyệt trong giấy phép.

Việc kê khai sản lượng mà không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng dẫn đến Nhà nước thất thu thuế tài nguyên, thuế môi trường. Lâu nay, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT đều biết việc gian dối của doanh nghiệp khai thác vàng nhưng đành bất lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước