Cần nhiều nỗ lực phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 11:37 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với bà Madelon Willemsen, Trưởng đại diện của Mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã tại Việt Nam (gọi tắt là TRAFFIC).

Vào giữa tháng 11 này, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đấu tranh buôn bán động vật hoang dã. Nhiều tổ chức quốc tế cũng sẽ tham dự Hội nghị này.

Thời gian qua, những lời kêu gọi chống buôn bán vận chuyển động vật hoang dã không còn là khẩu hiệu xa vời với người dân mà đã đi vào nhận thức của nhiều thành phần trong xã hội. Mọi người nói đến nó và lên án các hành vi trái phép. Trong quá trình thực hiện các chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã, rất nhiều tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng với Việt Nam. Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với bà Madelon Willemsen, trưởng đại diện của Mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã tại Việt Nam (gọi tắt là TRAFFIC).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước