Cần Thơ triển khai xây dựng 9 cầu vượt và 1 tuyến phố đi bộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 08:42 GMT+7

Dự án mở rộng Quốc lộ 91 đoạn qua thành phố Cần Thơ . (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Nhằm giảm ùn tắc tại các giao lộ, tạo dấu ấn với khách du lịch, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai xây dựng 9 cầu vượt và 1 tuyến phố đi bộ.

Đây là nội dung chính của đề án "Tăng cường vận tải hành khách công cộng" vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng 4 cầu vượt nhẹ với 4 làn xe, 5 cầu vượt bộ hành kết cấu thép, rộng 3m, 6 bãi giữ xe công cộng tại quận Ninh Kiều. Đến năm 2020, thành phố Cần Thơ phát triển khoảng 120 tuyến xe bus với 350 phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Để tạo điểm nhấn và thu hút khách du lịch, địa phương tổ chức tuyến phố đi bộ tại khu vực đường Hai Bà Trưng và Công viên Sông Hậu. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ sẽ nghiên cứu phát triển 3 tuyến xe bus đường thủy, phục vụ nhu cầu tham quan các cồn trên sông Hậu và kết nối với tỉnh An Giang. Đề án có nguồn vốn đầu tư hơn 850 tỉ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước