Cảng cá Cửa Tùng bị bồi lấp nghiêm trọng

VTV8-Thứ hai, ngày 22/05/2017 10:41 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm nay, do luồng lạch bị bồi lấp nên tàu cá của ngư dân địa phương và nhiều tỉnh, thành khác không thể ra vào cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thực trạng trên đã gây nhiều khó khăn cho ngư dân trong việc ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Các cơ sở hấp sấy cá, dịch vụ hậu cần nghề cá phải đóng cửa, hàng trăm lao động mất việc làm.

Năm 2008, cảng cá Cửa Tùng chính thức được đưa vào sử dụng, luồng lạch của cảng tại thời điểm này rộng 60m, độ sâu âm 3,1​m. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hoạt động, đặc biệt từ năm 2013 cho đến nay, luồng lạch tại cảng này đã bị biến đổi, bồi lấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn luồng lạch chỉ còn rộng 4 - 5​m và độ sâu còn khoảng chưa đầy 0,2 - 0,8m; một số chỗ người dân có thể lội ra giữa dòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước