Cảnh báo cháy rừng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Nguyễn Hằng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 13:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nguy cơ cháy rừng ở miền Bắc vẫn rất cao, cảnh báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm vẫn được đưa ra cho Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Giang.

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt gần 1 tuần qua ở miền Bắc, miền Trung, nhiệt độ có nơi lên cao kỷ lục, cộng với độ ẩm giảm thấp dưới 50% đã khiến các vụ cháy rừng bùng phát.

Ngày hôm nay (6/6), mặc dù nhiệt độ có giảm so với những ngày trước nhưng mới chỉ vài nơi có mưa nhỏ. Vì vậy, nguy cơ cháy rừng hôm nay ở miền Bắc vẫn rất cao, cảnh báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm vẫn được đưa ra cho Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Giang. Ngoài ra, một loạt các điểm khác của các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang nằm trong cảnh báo cháy cấp 4 - cấp rất nguy hiểm.

Phải từ chiều và đêm nay khả năng mưa mới xuất hiện rải rác cho miền Bắc và khu vực Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế, khi đó các cánh rừng mới có khả năng giảm bớt nguy cơ cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước