Cảnh báo xảy ra lũ quét trên các sông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:29 GMT+7

VTV.vn - Với tình hình xả lũ, các địa phương cần có phương án tránh lũ tại khu vực hạ du. Người dân cũng cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho tài sản và con người.

Mưa lớn ở miền Bắc dự báo còn kéo dài, trong khi mực nước ở các hồ thủy điện đã vượt mức cho phép. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thuỷ điện Sơn La xả lũ trong đêm nay (18/7) và sáng mai (19/7).

Cụ thể: Hồ Thuỷ điện Hoà Bình mở 2 cửa xả đáy, 1 cửa vào 18h tối nay và 1 cửa vào 6h sáng mai, tổng lưu lượng là 2.400 m3/s. Hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào 8h sáng mai với tổng lưu lượng khoảng 3.400 m3/s vào ban ngày và 1.700 m3/s vào ban đêm. Tuỳ theo tình hình mưa lũ thượng nguồn, các công ty thủy điện này có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Với tình hình xả lũ như vậy, các địa phương cần có phương án tránh lũ tại khu vực hạ du. Người dân cũng cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho tài sản và con người.

Theo dự báo từ nay đến 22/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông diện rộng. Trung du, vùng núi có mưa lớn, lượng mưa mỗi ngày từ 15-60mm, có nơi trên 70mm. Riêng ngày và đêm 20/07, toàn miền sẽ mưa vừa, mưa to với lượng 30-70mm, có nơi trên 80mm. Vì vậy nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

xả lũ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước