Cảnh giác nạn trộm cắp, cướp giật tài sản dịp Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 08:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tết Nguyên đán luôn là thời điểm các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản gia tăng hoạt động, với nhiều thủ đoạn tinh vi, vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng như: thuê xe đi đến chỗ vắng để cướp xe ôm, xe taxi; dàn cảnh cướp giật ngay giữa đường phố; hay lợi dụng lúc đêm khuya để đột nhập vào nhà dân. Nếu bị phát hiện, chúng không ngần ngại dùng hung khí tấn công người dân để tẩu thoát. 

Các lực lượng cảnh sát trên cả nước đã tăng cường tuần tra và triệt phá các ổ nhóm trộm cướp trong dịp Tết này. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải chủ động phòng tránh, trước khi đi ngủ, hoặc trước những chuyến đi chơi dài ngày cần gia cố lại các cửa; đặc biệt, khi lưu thông trên đường, không đeo nhiều đồ trang sức, những tài sản có giá trị.

Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản tại Tiền Giang Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản tại Tiền Giang

VTV.vn - Mới đây, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện một nhóm thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi, chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước