Cảnh sát PCCC lên tiếng về vụ xe chữa cháy va chạm xe khách trên Pháp Vân – Cầu Giẽ

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 19/03/2018 18:40 GMT+7

VTV.vn - Chiều 19/3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội đã có báo cáo về vụ va chạm giữa xe chữa cháy và xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội, Bộ Công an đã có báo cáo về vụ va chạm giao thông trên đường đi làm nhiệm vụ giữa xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC với xe khách tại khu vực gần trạm thu phí xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, vào lúc 10h28 ngày 18/3/2018, sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm cứu thương 115 về việc tại khu vực Trạm thu phí Vạn Điềm – Đỗ Xá hướng Hà Nam – Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô khách và xe tải làm một số người bị thương, mắc kẹt trong xe cần cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC Số 12 xuất 01 xe chỉ huy, 01 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ BKS 29A-02307 cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cũng theo đại diện Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, do vị trí xảy ra tai nạn và tình hình ùn tắc giao thông tại thời điểm đó trên tuyến đường, để tiếp cận hiện trường nhanh nhất, xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện quyền ưu tiên, đi vào đường ngược chiều; các thiết bị như đèn, còi… đều được kích hoạt sử dung (theo Khoản 1, Khoản 2 điều 22 Luật Giao thông đường bộ).

Khi đến gần trạm thu phí xã Văn Bình, huyện Thường Tín, xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ va chạm với xe khách BKS 29B-07843 làm 5 người trên xe khách và 6 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Số 12 bị thương.

Cụ thể, 5 người trên xe khách bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ 1 người bị gãy chân đã được băng bó và xuất viện.

6 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Số 12 bị thương, trong đó 4 đồng chí bị thương nhẹ, sau khi sơ cứu đã xuất viện gồm: Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, Cán bộ Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); Thiếu úy Nguyễn Thành Vinh (SN 1991, Cán bộ Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); Thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, Cán bộ Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); Trung sỹ Nguyễn Thế Đạt (SN 1995, Chiến sỹ nghĩa vụ Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ);

Trung úy Trần Văn Tuấn ((SN 1989, lái xe Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ) bị rạn xương quai xanh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai; Trung sỹ Chử Văn Khánh (SN 1993, Chiến sỹ nghĩa vụ Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ) được đưa vào cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đồng chí  Chử Văn Khánh đã hi sinh vào hồi 0h45 ngày 19/3.

Cảnh sát PCCC lên tiếng về vụ xe chữa cháy va chạm xe khách trên Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18/3.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tiếp tục điều động 1 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến cứu nạn, cứu hộ vụ va chạm tại Trạm thu phí Vạn Điềm - Đỗ Xá (xảy ra trước đó), đưa được 2 nạn nhân mắc kẹt trong xe ra, bàn giao cho Trung tâm 115 đưa đi cấp cứu; đồng thời phối hợp với Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội; Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thường Tín khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định khách quan nguyên nhân vụ tai nạn, giải quyết và khắc phục hậu quả.

Được biết, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tổ chức lực lượng đến gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tận tình các nạn nhân đi trên xe khách bị thương; gặp gỡ gia đình các chiến sĩ PCCC gặp nạn. Riêng với đồng chí Chử Văn Khánh, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị tổ chức tang lễ theo nghi lễ Công an nhân dân.

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã báo cáo với Bộ Công an, tổ chức thăng cấp bậc hàm trước thời hạn cho đồng chí Chử Văn Khánh do hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, đề xuất Bộ Công an trợ cấp từ quỹ nghĩa tình đồng đội 30 triệu đồng cho đồng chí Khánh và 10 triệu đồng cho các chiến sĩ bị thương.

Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 18/3, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông liên hoàn, làm chết 3 người và gây ùn tắc kéo dài hơn 30 km, trong đó có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Hà Nội với xe ô tô chở khách nhiều người bị thương và 1 chiến sĩ PCCC thiệt mạng.

Liên tiếp TNGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ủy ban ATGT có công điện hỏa tốc Liên tiếp TNGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ủy ban ATGT có công điện hỏa tốc

VTV.vn - Ủy ban ATGT vừa có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan sau hàng loạt vụ TNGT liên tiếp xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước