Cát dùng thi công dự án KĐT quốc tế Đa Phước có nguồn gốc bất minh

Đỗ Vĩnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 16:50 GMT+7

VTV.vn - Để thi công dự án KĐT quốc tế Đa Phước, Công ty Trung Nam đã mua cát ở huyện Tây Giang, Quảng Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, huyện Tây Giang không có cát xây dựng.

Đã gần 1 tháng, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước của Công ty TNHH The Sunrise Bay bị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đình chỉ thi công, vì đơn vị thi công chưa có đánh giá tác động môi trường và nghi tiêu thụ cát trái phép tại Dự án nạo vét biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Ngày 21/4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã cho thi công dự án trở lại, vì chủ đầu tư đã chứng minh được nguồn gốc của vật liệu. Theo đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH The Sunrise Bay, đã có hợp đồng với Công ty Trung Nam, thi công trọn gói dự án lấn biển này. Công ty Trung Nam mua cát phục vụ dự án, có xuất xứ từ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước do Công ty Trung Nam thi công, dự án này nghi tiêu thụ cát trái phép, đang trong quá trình điều tra. Đây là dự án được đơn vị thi công hợp đồng mua cát tại huyện Tây Giang, của tỉnh Quảng Nam.

Ghi nhận tại huyện biên giới Tây Giang - địa danh có tên trong hợp đồng xây dựng giữa Công ty TNHH The Sunrise Bay và Công ty Trung Nam, 90% diện tích huyện Tây Giang là núi cao, còn lại sông suối hẹp. Đi dọc hơn 70km sông A Vương, men theo đường Hồ Chí Minh, phóng viên không tìm thấy có một bãi cát nào.

Tại khu vực sông A Vương, đoạn đi ngang qua huyện Tây Giang, không có cát, chỉ toàn sỏi, đá. Việc Công ty Trung Nam mới đây cho rằng họ mua cát tại Tây Giang để san lấp dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng, là một điều hoàn toàn phi thực tế.

Ngoài các công trình dân dụng của người dân, huyện Tây Giang có 15 dự án xây dựng đang thi công và đang cần gần 1.000 m3 cát. Theo ông Trần Minh Tạo - Giám đốc Ban quản lý dự án, hầu hết cát xây dựng các phục vụ dự án đều mua ở nơi khác về vì huyện Tây Giang không có cát xây dựng.

Trước thông tin Công ty Trung Nam mua cát tại huyện miền núi Tây Giang để lấn biển, lãnh đạo huyện rất bức xúc. Ông Briu Liếc - Bí thư Huyện ủy huyện Tây Giang, khẳng định Tây Giang không có mỏ cát và chính quyền địa phương chưa từng bán cát cho Công ty Trung Nam.

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng tại huyện miền núi Tây Giang đang mua cát từ Đà Nẵng. Trong khi đó, Công ty Trung Nam lại mua cát từ huyện Tây Giang thi công dự án Khu đô thị Đa Phước liệu có qua mặt Sở Xây dựng Đà Nẵng hay hợp thức hóa số cát đã mua trái phép tại biển Cửa Đại là điều cần được làm sáng tỏ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước