Chấn chỉnh biển hiệu tiếng nước ngoài tại Nha Trang

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/04/2018 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cần chấn chỉnh ngay tình trạng sử dụng biển hiệu, băng rôn tiếng nước ngoài tràn lan tại Nha Trang. Đây là chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc chấn chỉnh biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tại TP. Nha Trang.

Trước sự việc biển hiệu, bảng quảng cáo của hàng loạt hàng quán, cửa hiệu tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tràn ngập tiếng Nga và tiếng Trung, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT&DL đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa triển khai một số giải pháp, trong đó, việc đầu tiên là phải tuyên truyền, phổ biến đến người dân dưới mọi hình thức nội dung quy định về biển hiệu.

Các quy định đó bao gồm biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan; viết bằng tiếng Việt; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn tiếng Việt...

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa cũng cần chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo theo thẩm quyền.

Cục để nghị Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2018.

Khánh Hòa: Biển hiệu quảng cáo loạn tiếng nước ngoài Khánh Hòa: Biển hiệu quảng cáo loạn tiếng nước ngoài TP.HCM: Xử phạt gần 22.000 biển hiệu, biển quảng cáo TP.HCM: Xử phạt gần 22.000 biển hiệu, biển quảng cáo Hà Nội sẽ cưỡng chế tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm Hà Nội sẽ cưỡng chế tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước