Cháy nổ ở TP.HCM vào mùa cao điểm

Đức Hạnh - Hồng Thiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - 1 tháng giáp Tết Đinh Dậu, TP.HCM đã xảy ra 141 vụ cháy, trong đó 60% xảy ra ở nhà dân, tập trung ở các hộ kinh doanh cá thể lấy nhà ở làm nơi buôn bán.

Đêm 8/1, hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà 3 tầng trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh và hơn 100 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải nỗ lực để cứu thoát 4 người trong đám cháy.

Sau hơn 2 giờ dập lửa, vụ cháy tại căn nhà 4 tầng tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng đã được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây ra thương vong lớn về người. Chỉ riêng trong ngày 8/1, đây đã là vụ cháy thứ 2 trong ngày và là vụ cháy thứ 6 trong vòng 1 tuần tại TP.HCM khi Tết đang đến rất gần.

1 tháng giáp Tết Đinh Dậu, TP.HCM đã xảy ra 141 vụ cháy, trong đó 60% xảy ra ở nhà dân, tập trung ở các hộ kinh doanh cá thể lấy nhà ở làm nơi buôn bán. Nơi xảy ra cháy chủ yếu là ở không gian kín, diện tích hẹp, dễ dẫn đến cháy lan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 7/8 nạn nhân tử vong vì cháy, nổ trong năm 2016 có cùng nguyên nhân.

Bài học từ vụ cháy nhà dân mà câu chuyện thương tâm từ vụ cháy trước đó trên đường Lê Văn Sỹ khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong cuối năm 2016 tiếp tục đặt ra vấn đề về phòng tránh cháy nổ ở nhà ống, khi những lối thoát hiểm ở khu dân cư vẫn bị bỏ qua, khiến số vụ cháy nổ nhà dân gia tăng về số lượng, tần suất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước