Chính thức công nhận chợ Bình Tây là di tích cấp thành phố

VTV9-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 13:31 GMT+7

Chợ Bình Tây còn được gọi là chợ Lớn, chợ Lớn mới. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với kiến trúc nghệ thuật chợ Bình Tây tại số 57 đường Tháp Mười, phường 2, quận 6.

Chợ Bình Tây được xây dựng cách đây gần 100 năm theo lối kiến trúc cổ mang đậm phong cách Á Đông. Hàng năm, có trên 120.000 lượt du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm tại chợ để có thể ngắm nhìn một kiến trúc cổ độc đáo của TP.HCM và mua sắm các mặt hàng phong phú với giá cả bình dân mang đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Từ tháng 11/2016, chợ Bình Tây chính thức được đóng cửa để sửa chữa lại toàn diện với kinh phí hơn 104 tỉ đồng. Trong thời gian sửa chữa, các tiểu thương phải di dời ra chợ tạm buôn bán.


Hôm nay (15/11), bắt đầu đóng cửa chợ Bình Tây, TP.HCM Hôm nay (15/11), bắt đầu đóng cửa chợ Bình Tây, TP.HCM TP.HCM: Tiểu thương chợ Bình Tây với nỗi lo chợ tạm TP.HCM: Tiểu thương chợ Bình Tây với nỗi lo chợ tạm TP.HCM: Di dời khẩn cấp cư dân tại chung cư cổ khu Chợ Lớn TP.HCM: Di dời khẩn cấp cư dân tại chung cư cổ khu Chợ Lớn
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước