Chủ tịch nước đánh giá cao công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/01/2018 19:39 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam những năm qua, với các hoạt động nhân đạo ngày càng hiệu quả.

Tối qua (7/1), tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Sức mạnh nhân đạo" với chủ đề "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" - xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự chương trình có Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được khởi xướng từ năm 1999. Trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ hàng triệu suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội được vui xuân, đón Tết. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Hội đã vận động và trao tặng gần 10 triệu suất quà Tết, với tổng trị giá gần 3.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chính sách xã hội, nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm, là truyền thống nhân ái cao đẹp từ bao đời nay của dân tộc. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác này, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác của Hội Chữ thập đỏ những năm qua, với các hoạt động nhân đạo ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đề nghị Hội chỉ đạo thực hiện tốt Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, phát huy vai trò trong xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tiếp tục thực hiện các chương trình vì mục tiêu nhân đạo.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng bảng vàng danh dự "Sức mạnh nhân đạo" cho các cụm thi đua khu vực trên cả nước tặng suất quà Tết; các doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế trao quà tặng ủng hộ cho chương trình. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo 1400 mở đầu số nhắn tin 1409 với cú pháp TET từ ngày 27/12/2017 - 24/2/2018. Mỗi tin nhắn đóng góp 20.000 đồng cho người nghèo dịp Tết Mậu Tuất 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước