Chủ tịch nước dự kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bệnh viện Bạch Mai

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/02/2018 13:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, người lao động ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng cần tiếp tục đổi mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước cho rằng bệnh viện cần phát triển kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu, nhất là về tim mạch, cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, thần kinh, y học hạt nhân và ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, hóa sinh, vi sinh, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, đẩy mạnh kết hợp quân dân y, chú trọng hỗ trợ y tế ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch nước lưu ý bệnh viện cần tăng cường hợp tác quốc tế, để Bệnh viện trở thành trung tâm y học, đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam Thủ tướng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng mong các y, bác sỹ, nhân viên ngành Y tế tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước