Chủ tịch nước thăm, chúc Tết nhân sĩ trí thức

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/02/2018 21:05 GMT+7

VTV.vn - Chiều 12/2, nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm và chúc Tết một số nhân sĩ trí thức tại Hà Nội.

Thăm và chúc Tết gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Khoa Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ Vũ trụ cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định có sự đóng góp rất lớn của các ngành, trong đó có các văn nghệ sĩ, trí thức vào sự phát triển chung của đất nước.

Cho rằng hiện nay, việc tranh thủ, tiếp nhận khoa học công nghệ của thế giới là bước đi quan trọng giúp đất nước "đi tắt đón đầu", phát triển bền vững, Chủ tịch nước đề nghị Giáo sư tiếp tục đóng góp tri thức của mình vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết nhân sĩ trí thức - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn. Ảnh: TTXVN

Thăm và chúc Tết Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Giáo sư và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" mà Giáo sư mới hoàn thành, cũng như đặc biệt quan tâm tới công trình quốc sử Việt Nam với sự tham gia của 400 nhà khoa học được hi vọng là bộ quốc sử đồ sộ nhất Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, trong đó có Giáo sư ngành Khoa học lịch sử.

Nhấn mạnh "dân ta phải biết sử ta", Chủ tịch nước trân trọng những tâm huyết của Giáo sư và các nhà khoa học, hy vọng đứa con tinh thần này sẽ sớm được hoàn thành, góp phần quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết nhân sĩ trí thức - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư Sử học Phan Huy Lê. Ảnh: TTXVN

Thăm Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc ông luôn mạnh khỏe, với khả năng của mình tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, do đó ngành Kiến trúc của Việt Nam cũng cần nỗ lực tìm được chỗ đứng trên thế giới, tiệm cận với kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, mong muốn ông chuyển thông điệp đó tới đội ngũ kiến trúc sư trẻ của đất nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành Kiến trúc Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết nhân sĩ trí thức - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và chúc Tết Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ sự kính trọng đối với một trí thức lớn hội tụ nhiều phẩm chất cao đẹp của thời đại, một nhà khoa học có uy tín, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa và khoa học của nước nhà. Thông báo với Giáo sư về tình hình đất nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng và thành tựu về đối ngoại, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Giáo sư Vũ Khiêu là một kho tàng văn hóa của đất nước, mong muốn Giáo sư tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước. Ở tuổi 102, với trí nhớ minh mẫn, Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho giới trí thức và khoa học nước nhà; đồng thời tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết nhân sĩ, trí thức Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết nhân sĩ, trí thức

VTV.vn - Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình nhân sĩ trí thức tiêu biểu, người có công với cách mạng tại các địa phương trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước