Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/01/2018 13:33 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành tòa án tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà Tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong năm qua, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch nước đề nghị Tòa án các cấp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật. 

Trong thời gian tới, Tòa án các cấp cũng cần chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn và hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án. Chủ tịch nước đề nghị Tòa án các cấp cần đặc biệt chú ý tới công tác xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Tòa án cần chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác của Tòa án nhân dân các cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước