Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 21:30 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồng Biên phòng Rờ Kơi. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

VTV.vn - Ngày 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực tại Đồn Biên phòng Rờ Kơi thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, đóng tại huyện Sa Thầy, thăm và tặng quà người nghèo, gia đình chính sách tại xã Rờ Kơi.

Tới thăm Đồn Biên phòng Rờ Kơi, Chủ tịch nước đánh gia cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà cán bộ chiến sĩ nơi đây đạt được trong năm qua; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới. Cùng với tham gia đấu tranh, truy quét đối tượng phản động lưu vong xâm nhập và các loại tội phạm, đồng thời cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhân dân và các lực lượng biên phòng nước bạn.

Nhân dịp Tết cổ truyền, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Rờ Kơi, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đến thăm đồng bào các dân tộc xã Rờ Kơi, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm động trước những tình cảm của bà con đã dành cho đoàn công tác và cá nhân Chủ tịch nước. Chủ tịch nước cho biết, Rờ Kơi là một xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền xã đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận về phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc chính quyền các cấp cùng các lực lượng vũ trang tại địa phương trong tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho người dân và tin tưởng, cuộc sống của bà con các dân tộc sẽ ngày càng được cải thiện.

Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Rờ Kơi. Gửi tới bà con những tình cảm ấm áp, lời thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian thăm hỏi về cuộc sống của bà con, cũng như lắng nghe những tâm tư, kỳ vọng của đồng bào các dân tộc xã Rờ Kơi trong dịp năm mới.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, Hòa thượng tiếp tục phát huy vai trò, hướng bà con có cảm tình với đạo phật tới cuộc sống tốt đời đẹp đạo, là người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng tới thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu, trú tại tổ 2 phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. Tại đây, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới mẹ và gia đình, chúc mẹ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước