Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 22:14 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Myanmar Kyaw Soe Win. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 8/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ đại sứ nhiều nước, nhân dịp được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Czech Vitez Slav Grep, Đại sứ Cộng hòa Argentina Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Myanmar Kyaw Soe Win, Đại sứ Cộng hòa Senegal Cheikh Niang và Đại sứ Cộng hòa Guine Xích đạo German Ekua Sima đã lần lượt trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Czech Vitez Slav Grepl, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Czech Milos Zeman. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, đề nghị phía Czech ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU; sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị phía Czech tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Czech tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Czech cho rằng với nền tảng hiểu biết lẫn nhau từ năm 1950, cộng đồng người Việt Nam tại Czech đã có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, cũng như trong quan hệ song phương. Đại sứ cũng khẳng định tiềm năng hợp tác của hai nước trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho người dân, doanh nghiệp Czech trong du lịch và đầu tư kinh doanh.

Tiếp Đại sứ Argentina Juan Carlos Valle Raleigh, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả của các cơ chế Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, viễn thông, năng lượng sạch - phong điện, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, đào tạo, du lịch, thể thao. Hai bên cũng cần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, phấn đấu đưa thương mại song phương đạt 5 tỉ USD vào năm 2020, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các Tổ chức quốc tế và Diễn đàn đa phương.

Đề cập các hoạt động tiếp xúc giữa hai Đảng, hai Chính phủ trong những năm qua, đại sứ Argentina cho biết Chính phủ nước này sẽ nỗ lực để hai bên tăng cường trao đổi thương mại, thúc đẩy đầu tư, văn hóa, thể thao, đặc biệt là giao lưu bóng đá.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash. (Ảnh: VOV)

Tiếp Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trong thời gian tới tích cực nghiên cứu các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước hợp tác, cũng như tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Đề cập quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ Mông Cổ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế, trong đó ưu tiên xuất khẩu sản phẩm nông sản sang thị trường của nhau, đồng thời mong muốn Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ trở thành thành viên APEC và là đối tác của các quốc gia ASEAN.

Tiếp đại sứ Myanmar Kyaw Soe Win, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác sẵn có, trong đó cần tổ chức họp ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì. Chủ tịch nước đề nghị Myanmar tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng không, viễn thông, khoáng sản, du lịch, sản xuất hàng tiêu dừng, cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Myanmar kinh nghiệm trong những lĩnh vực, như trồng và chế biến cà phê, hồ tiêu xuất khẩu.

Về phần mình, Đại sứ Myanmar cam kết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chúc mừng Đại sứ Senegal Cheikh Niang nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước mong muốn Senegal tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc, hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường thông tin cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, thương mại, đầu tư, viễn thông, xây dựng, dầu khí. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Chính phủ Senegal đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống làm ăn.

Đánh giá cao tiềm năng hai nước, Đại sứ Senegal mong muốn hai bên thắt chặt hơn nữa hợp tác kinh tế và thương mại, nông nghiệp và viễn thông.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Guinea Xích đạo German Ekua Sima, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước châu Phi trong đó có Guinea Xích Đạo, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu thị trường và cơ hội làm ăn.

Đại sứ Cộng hòa Guinea Xích đạo đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ cộng đồng Pháp ngữ và hợp tác Nam - Nam. Guinea Xích đạo cũng mong nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc ứng cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước