Chủ tịch Quốc hội Cuba: Sẽ không bao giờ quên vòng tay bạn bè của Việt Nam trong thời kỳ đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 19:39 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Việt Nam đã chia sẻ và sát cánh cùng với Cuba vào những thời điểm khó khăn.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 12/6, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Hernandez cho rằng, việc phát biểu trước các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Hội trường Diên Hồng là cơ hội ngoại lệ mà Quốc hội Việt Nam đã dành cho ông để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và toàn thể nhân dân Việt Nam đã chia sẻ và sát cánh cùng với Cuba vào những thời điểm còn khó khăn khi vị lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro qua đời.

"Chúng tôi rất xúc động nhớ lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chính là người đầu tiên đã đến dự tang lễ Tổng tư lệnh Fidel Castro để bày tỏ sự chia sẻ mất mát của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba. Chúng tôi vẫn nhớ như in những lời phát biểu đầy xúc động của đồng chí trong lễ tang Người trên Quảng trường Cách mạng hôm ấy. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Fidel cũng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Cuba, những tư tưởng bất diệt của Người sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ tương lai, những người có trách nhiệm lịch sử, kế thừa và tiếp bước những tư tưởng đó" - Chủ tịch Quốc hội Cuba Hernandez phát biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm đoàn kết và đặc biệt là sự hỗ trợ dành cho Cuba vào thời điểm khó khăn mà Cuba trải qua trong 25 năm qua. Đồng thời khẳng định: sẽ không bao giờ quên vòng tay bạn bè của Việt Nam trong thời kỳ đặc biệt. Chủ tịch Quốc hội Cuba đã nhắc lại câu nói của Lãnh tụ Fidel Castro khi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973 đó là "Chúng ta có thể cảm nhận được ở nhân dân Việt Nam thành quả giáo dục của một Đảng cách mạng và thấy rõ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn tuyệt vời trong trái tim và khối óc của nhân dân Việt Nam".

Đáp lại những lời nói chân thành và xúc động của Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn sát cánh và dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu. Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình" mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Cuba

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước