Chủ tịch TP. Hà Nội nhận trách nhiệm trong việc chậm xử lý nhà 8B Lê Trực

Phùng Anh - Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/08/2017 19:05 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm trong việc chậm xử lý sai phạm công trình nhà 8B Lê Trực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm trong việc chậm xử lý sai phạm công trình nhà 8B Lê Trực tại phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị sáng nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu: "Tôi xin nhận trách nhiệm liên quan đến việc chậm thực hiện tiến độ. Nhà số 8 Lê Trực, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý sai phạm. 

Trong thời gian tới, với trách nhiệm cá nhân, tôi xin hứa với đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí cũng như đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để đẩy nhanh tiến độ việc thẩm định kỹ thuật liên quan đến việc cắt như vậy có đảm bảo kỹ thuật không, trên cơ sở đó sẽ công bố công khai với dư luận".

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, hiện các đơn vị chức năng đã hoàn thành xử lý giai đoạn một là "cắt ngọn" tầng 19. Với giai đoạn hai, để xử lý việc giật cấp công trình theo đúng giấy phép xây dựng, thành phố và chủ đầu tư đang trình Bộ Xây dựng phương án kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho toà nhà, cho người dân sau này ở đó. 

Trong tháng 8 này, Bộ Xây dựng cũng sẽ có ý kiến chính thức về phương án giai đoạn hai dỡ bỏ phần sai phạm công trình 8B Lê Trực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

8B Lê Trực

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước