Còn nhiều lúng túng trong quản lý xe điện tự cân bằng

Anh Tuấn - Việt Hùng - Bằng Việt (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 10:11 GMT+7

VTV.vn - Theo Chi cục Quản lý trị trường Hà Nội, hiện chưa có quy định đơn vị nào quản lý, giám sát xe điện tự cân bằng.

Trên thực tế, xe điện cân bằng được ghi nhận là một sản phẩm với đa phần là hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Sau khi xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây tai nạn từ xe điện tự cân bằng, nhiều người tiêu dùng đã hết sức lo ngại.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông số 1 (Hà Nội), không có quy định nào khẳng định mặt hàng này là phương tiện giao thông. Do đó, cơ quan chức năng rất khó xử lý nếu phát hiện người dân sử dụng xe điện cân bằng ở ngoài đường hay trên phố đi bộ.


Loạn giá xe điện cân bằng Loạn giá xe điện cân bằng Phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện tự cân bằng nhập lậu Phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện tự cân bằng nhập lậu Nguy hiểm chực chờ từ xe điện tự cân bằng Nguy hiểm chực chờ từ xe điện tự cân bằng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước