Công chức, người lao động làm việc trở lại sau Tết khá nghiêm túc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/02/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cơ quan, đơn vị đặt quyết tâm bắt tay ngay vào công việc, không để diễn ra tình trạng "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".

Tại quận Thanh Xuân, trước 7h45, toàn thể cán bộ, công chức của quận đã có mặt đông đủ và thực hiện nghi lễ chào cờ theo định kỳ hàng tháng. Gần 8h sáng, bộ phận một cửa của UBND quận Thanh Xuân cũng mở cửa, sẵn sàng tiếp đón tiếp công dân. Ngày làm việc đầu tiên của năm mới rơi vào ngày mùng 7. Do tâm lý nhiều người e ngại đây không phải là ngày đẹp do đó bộ phận một cửa khá vắng vẻ. Nhưng không vì thế, cán bộ, công chức nơi đây lơ là công việc.

Mong muốn phục vụ người dân đi làm ngay giờ đầu ngày đầu tiên của năm đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức trên địa bàn quận thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, ngày đầu tiên đi làm thì đi làm đúng giờ và khi đến cơ quan thì bắt tay ngay vào việc, đặc biệt là các bộ phận phục vụ nhân dân trực tiếp…

Còn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, trong 9 ngày nghỉ Tết, các cán bộ và nhân viên ở đây vẫn túc trực 24/24 giờ, phục vụ hơn 50 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập cảnh trong dịp nghỉ Tết.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động ngay những giờ đầu, ngày đầu của năm mới sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân. Theo ghi nhận, nhiều cơ quan, đơn vị đặt quyết tâm bắt tay ngay vào công việc, không để diễn ra tình trạng "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước