Cử tri Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa nô nức tham gia bầu cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 15:06 GMT+7

Cử tri Tĩnh Gia, Thanh Hóa tham gia bầu cử sáng 22/5

VTV.vn - Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước, ngày 22/5, cử tri Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Thanh Hóa đã nô nức tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

* Tại Nam Định: Đến 9h ngày 22/5, toàn tỉnh Nam Định đã có khoảng 20% cử tri tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, có 3 tổ bầu cử 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện xong quyền công dân của mình. 100% tổ bầu cử tiến hành khai mạc trước 7h.

Trong sáng nay, có 2 cử tri 102 tuổi ở huyện Hải Hậu là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu. Đến thời điểm này, với tỷ lệ hơn 85% cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu, huyện Trực Ninh là địa phương có tiến độ bỏ phiếu cao nhất tỉnh.

* Tại Ninh Bình: Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Ninh Bình có trên 725.300 cử tri tham gia bỏ phiếu. Để đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra đúng luật định, từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiến hành khẩn trương, chu đáo. Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 11h ngày 22/5, tại 1.055 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 80% cử tri đi bỏ phiếu; trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đi bầu cử đạt 100%.

* Tại Thái Bình: Đúng 7h ngày 22/5, tại 1.950 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Thái Bình có trên 1.450.000 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Do làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho công tác bầu cử, ngay từ sáng sớm, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các điểm bầu cử đạt trên 60%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

*Tại Thanh Hóa: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại các điểm bầu cử để tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cho đến cuối giờ sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 70%. Ở một số huyện miền núi, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 80%. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu đều được đảm bảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước