Đà Nẵng phải báo cáo có chấp nhận giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà hay không

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 08:35 GMT+7

Trước ngày 30/8/2017, TP Đà Nẵng phải trả lời Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đà Nẵng phải cho biết có chấp nhận kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng giữ nguyên tình trạng bán đảo Sơn Trà hiện nay không.

Trước ngày 30/8/2017, thành phố Đà Nẵng phải trả lời Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND TP Đà Nẵng về Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phải cho biết có chấp nhận kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng giữ nguyên tình trạng hiện nay không, tức là các dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà chỉ còn tổng cộng 300 phòng.

Trước đó, vào tháng 2/2017, Bản quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà được công bố, giới hạn số phòng lưu trú là không quá 1.600 phòng.

Sau buổi làm việc vào chiều 28/5, ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức toạ đàm tại Hà Nội, "Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà" để lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học trước khi có quyết định cuối cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước