Đăk Lăk: Mua xăng để trong bếp, hai mẹ con bỏng nặng

Phúc Trưởng - Long Hiệp-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 21:43 GMT+7

VTV.vn - Bé trai 13 tháng tuổi bị bỏng tới 80%, còn người mẹ bị bỏng 18% cơ thể. Đến sáng nay, sức khỏe của bé trai đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 18/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk đã tiếp nhận cấp cứu hai mẹ con người dân tộc Vân Kiều, trú tại huyện Krông Păk nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Người nhà các nạn nhân cho biết, sáng 18/12, chị Mó Ân, 31 tuổi, ở xã Ea Hiu, Krông Păk mua một chai xăng 500ml về để trong nhà bếp . Trong lúc chơi đùa gần đó, không may con trai chị là cháu Ai Dừm đã làm đổ chai xăng ngay gần bếp lửa, chỉ tích tắc ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan sang người cháu bé. Thấy con trai gặp nạn, chị Mó Ân đã ôm con để dập lửa, hậu quả khiến cả hai mẹ con bị bỏng nặng.

Do diện tích bỏng chiếm đến 80%, đa phần ở đầu, ngực, tay và nhiều bộ phận khác trên cơ thể, nên cháu Ai Dừm đã được các bác sĩ đưa sang Khoa hồi sức cấp cứu Nhi - Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk để theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Nấu ăn gần can xăng, chồng tử vong, vợ mang bầu bỏng nặng Nấu ăn gần can xăng, chồng tử vong, vợ mang bầu bỏng nặng

VTV.vn - Bất cẩn trong lúc nấu ăn khiến lửa lan ra can xăng để gần bếp, anh Quấy bị lửa thiêu chết, còn vợ đang mang thai bị bỏng nặng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước