Đăk Lăk xét xử sơ thẩm vụ đâm chết người vì giành người yêu

Kiều Long (VTV9)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 20:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã xét xử sơ thẩm bị cáo Y Hiếu Êban (trú huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt bị cáo Y Hiếu 20 năm tù giam. Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 16/12/2015, Y Hiếu cùng Nguyễn Văn Đại (26 tuổi) và Vũ Thế Lưu (27 tuổi) sau khi chơi bi da ở thị trấn Ea Kar thì đến quán Tiến Ốc tại xã Ea Đar để uống rượu.

Sau khi uống gần hết chai rượu khoảng 500ml, Đại và anh Chỉnh xảy ra mâu thuẫn. Hai thanh niên đều nói chị Nguyệt (nhân viên phục vụ quán) là người yêu của mình. Trong lúc cãi nhau, Đại cầm chai rượu ném vào người anh Chỉnh. Bực tức, nam thanh niên đòi đánh Đại thì được những người trong bàn can ngăn.

Lúc này, Y Hiếu thấy Đại bị anh Chỉnh dọa đánh đã rút trong túi quần ra một con dao gấp rồi đi vòng ra phía sau lưng nạn nhân. Y Hiếu đứng cách anh Chỉnh khoảng 50cm rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, cổ và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Chỉnh được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bị tử vong do vết thương quá nặng. Y Hiếu đã bị bắt sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước