Đâu là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát?

Kim Xuân, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/09/2017 11:20 GMT+7

VTV.vn - Đâu là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng trong khi ngành y tế thủ đô khẳng định đã vào cuộc một cách rất sát sao?.

Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai là một trong những điểm nóng bùng phát dịch sốt xuất huyết. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, cả thôn đã có gần 80 người mắc bệnh. Đại diện lãnh đạo thôn cho biết, việc tiêu diệt bọ gậy và diệt muỗi ở đây gặp khá nhiều khó khăn.

Trên thực tế, các tổ xung kích diệt bọ gậy được thành lập nhưng chưa thực sự hiệu quả. Việc kiểm tra tìm kiếm bọ gậy hầu hết chỉ tập trung ở những tầng thấp, trong các bể chứa nước cao tầng.

Thống kê, chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tăng lên hơn 800 trường hợp. Và với cách làm theo kiểu phong trào như hiện nay thì dễ hiểu vì sao Hà Nội đến giờ vẫn không thể kiểm soát được dịch bệnh này.

Miền Trung nỗ lực phòng chống sốt xuất huyết Miền Trung nỗ lực phòng chống sốt xuất huyết Đăk Lăk: Người dân chưa ý thức phòng chống sốt xuất huyết Đăk Lăk: Người dân chưa ý thức phòng chống sốt xuất huyết Thiếu sự phối hợp trong phòng chống sốt xuất huyết Thiếu sự phối hợp trong phòng chống sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước