Đẩy mạnh quy chế phối hợp giữa Chính phủ và ngành Tòa án

Quang Anh - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:36 GMT+7

VTV.vn - Chiều 18/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành với lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tòa án nhân dân Tối cao về kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp cũng như các kiến nghị của Tòa án Nhân dân tối cao nhằm phục vụ tốt hơn công tác xét xử, thi hành án trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cho rằng, kể từ khi quy chế phối hợp giữa Chính phủ, Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được ký cách đây 8 năm, việc phối hợp thực hiện đã được triển khai chặt chẽ, liên tục. Ngành Tòa án đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến để Chính phủ tham khảo trước khi trình các dự luật ra Quốc hội.

Ngành Toà án cũng đã kiến nghị Chính phủ về các giải pháp trong nâng cao hiệu quả về phòng chống tội phạm, xử lý các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, án có yếu tố nước ngoài.

Đẩy mạnh quy chế phối hợp giữa Chính phủ và ngành Tòa án - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành với lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao. Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tòa án trong tham gia xây dựng luật pháp, phòng chống tội phạm và đặc biệt là tham gia cùng Chính phủ xử lý các vụ khiếu nại phức tạp, đông người kéo dài.

Thủ tướng cũng biểu dương những thành tích trong cải cách tư pháp của cơ quan xét xử, trong đó có xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật, chống oan sai.

Về phương hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Tòa án đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tòa án theo hướng thường xuyên và hiệu quả hơn; ngành Tòa án cần tăng cường công tác hòa giải, thi hành án dân sự, phổ biến pháp luật trong nhân dân, đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiệp vụ xét xử, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện, giải quyết tình trạng 35 Tòa án Nhân dân cấp huyện vẫn phải đi thuê trụ sở, cũng như xây dựng các phòng xử án đặc thù, phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tinh thần cải cách tư pháp.

Hội nghị về công tác cán bộ ngành tòa án Hội nghị về công tác cán bộ ngành tòa án

VTV.vn - Trong 2 ngày hôm qua (16/4) và hôm nay (17/4), tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước