ĐBSCL đối mặt tình trạng thiếu ngư phủ

VTV9-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 09:28 GMT+7

VTV.vn - Các phương tiện đánh bắt trên biển ở khu vực ĐBSCL đang đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là tình trạng thiếu lao động đi biển, hay còn gọi là ngư phủ.

Nhà ông Bùi Tấn Thành (xã Khánh hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) có 3 phương tiện đánh bắt trên biển, mỗi phương tiện cần 8 lao động. Dù đã cho mỗi lao động ứng trước 10 triệu đồng, đến hẹn họ vẫn bặt tăm, vậy là phương tiện của ông Thành cũng không thể ra khơi vì thiếu người.

Tỉnh Cà Mau có khoảng 5.000 phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển. Trong vài năm qua, tình trạng thiếu lao động đi biển xảy ra thường xuyên. Đang vào con nước nhưng ở cửa biển Khánh Hội vẫn có khá nhiều phương tiện nằm bờ do không đủ người đi biển.

Để có đủ lao động, các chủ ghe phải nhờ đến "cò". Đối với mỗi lao động, chủ ghe sẽ cho ứng trước từ 5 - 10 triệu đồng, "cò" sẽ được hưởng tiền môi giới 500.000 đồng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chưa kịp ra khơi, ngư phủ và "cò" đã ôm tiền bỏ trốn.

Theo các chủ phương tiện khai thác thủy sản, Nhà nước cần lập ra tổ chức gọi là Nghiệp đoàn ngư phủ. Nghiệp đoàn này sẽ tập hợp người lao động, đào tạo và cung ứng cho các chủ tàu cá có nhu cầu. Lúc đó, bài toàn thiếu lao động trên biển mới có thể được giải quyết.

“Cò” ngư phủ và mặt trái “Cò” ngư phủ và mặt trái

VTV.vn - Trước tình trạng khan hiếm lao động trên biển, chuyện “cò” ngư phủ trục lợi, thậm chí hành hung, bắt giữ ngư phủ trái pháp luật... đã diễn ra ở nhiều địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước