Đề nghị Indonesia xử lý tốt vấn đề ngư dân

Kênh truyền hình QPVN-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 22:05 GMT+7

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu.

VTV.vn - Về vấn đề ngư dân, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng nếu vấn đề này không được kịp thời xử lý sẽ gây tác động tiêu cực tới quan hệ hai nước Việt Nam - Indonesia.

Trong chuyến thăm Indonesia hôm nay (13/10), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ryamizard Ryacudu đã nhất trí thiết lập cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không quân, cảnh sát biển, cũng như trong lĩnh vực đào tạo và công nghiệp quốc phòng.

Về vấn đề ngư dân, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng nếu vấn đề này không được kịp thời xử lý sẽ gây tác động tiêu cực tới quan hệ hai nước. Việt Nam đã triển khai những biện pháp nhằm tuyên truyền giáo dục ngư dân.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới khi hai nước chưa phân định xong "Vùng đặc quyền kinh tế" thì các lực lượng thực thi pháp luật của hai nước nên phối hợp trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Bộ Ryamizard Ryacudu khẳng định, Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ tích cực phối hợp với các bộ ban ngành liên quan của Indonesia để xử lý vấn đề này, nhằm giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Sau hội đàm, hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng.

Hỗ trợ kỹ năng xử lý tình huống tai nạn trên biển cho ngư dân Hỗ trợ kỹ năng xử lý tình huống tai nạn trên biển cho ngư dân

VTV.vn - Trong hàng loạt công việc phải làm để đảm bảo an toàn cho ngư dân trên biển, việc trang bị kiến thức cũng như kỹ năng ứng phó sự cố trên biển là điều có ý nghĩa thiết thực


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước