Đề nghị mức án đối với 9 bị cáo vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/03/2018 19:32 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa.

VTV.vn - Chiều nay (7/3), tại phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Chiều nay (7/3), phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đề nghị mức án đối với 9 bị cáo vụ vỡ đường ống nước sông Đà - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Thế Trung (nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà - Hà Nội); Trần Cao Bằng (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex) từ 36 - 42 tháng tù; 7 bị cáo khác trong đó có 4 bị cáo bị đề nghị mức án từ 24 - 36 tháng tù, 3 bị cáo còn lại mức đề nghị từ 12 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài án phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo nêu trên đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề liên quan từ 1 - 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

9 bị cáo hầu tòa trong vụ 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà 9 bị cáo hầu tòa trong vụ 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà

VTV.vn - Sáng 5/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước Sông Đà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước