Đề xuất giải pháp cấp vùng chống sạt lở

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2017 07:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện nay toàn vùng ĐBSCL có đến 24 điểm thường xuyên sạt lở, tổng chiều dài hơn 147km. Các điểm này mỗi năm mất từ 5 - 45 m đất.

8 địa phương ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long đang đề xuất với Chính phủ là cần có phải có giải pháp cấp vùng để ứng phó với sạt lở, xâm thực bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn hiện nay.

Hiện nay toàn vùng ĐBSCL có đến 24 điểm thường xuyên sạt lở, tổng chiều dài hơn 147km. Các điểm này mỗi năm mất từ 5 - 45 m đất. Diện tích rừng phòng hộ theo đó cũng mất đến hơn 15 nghìn ha trong 5 năm qua.

Trong buổi làm việc ngày 29/5 tại Cà Mau, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cơ bản thống nhất với đề xuất của các địa phương về giải pháp chống sạt lở. Đồng thời giao các Bộ cùng phối hợp để hoàn thiện nghiên cứu về phòng chống xói lở bờ biển, đề xuất các giải pháp phù hợp cho cả vùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước