Đề xuất hạn chế tốc độ một số tuyến đường ở TP.HCM để giảm TNGT

Ngọc Yến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 09:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM cho biết, đơn vị này sẽ nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ tại một số tuyến đường để kéo giảm tai nạn giao thông.

Nguyên nhân là do sau hơn 8 tháng thực hiện việc điều chỉnh tốc độ theo Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về tốc độ, tình hình tai nạn giao thông có xu hướng tăng.

Trước đó, từ ngày 1/3/2016, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM điều chỉnh nâng tốc độ ở 12 tuyến đường. Cụ thể, trong khu vực đông dân cư, tốc độ đối với mô tô từ 40 km/giờ trước đây lên 50 - 60 km/giờ; đối với ô tô từ 50 - 60 lên 70 - 80km/giờ. 

Tuy nhiên, trước tình hình thực tế tai nạn gia tăng trên nhiều tuyến đường, đơn vị này đề xuất điều chỉnh giảm 10 km/giờ so với tốc độ hiện nay trên xa lộ Hà Nội, đường Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng. Riêng các tuyến Quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ và Nguyễn Văn Linh, sẽ giảm 10 km/giờ so với tốc độ hiện nay trên làn đường xe hai bánh.

Đà Nẵng điều chỉnh biển hạn chế tốc độ trên nhiều tuyến đường Đà Nẵng điều chỉnh biển hạn chế tốc độ trên nhiều tuyến đường Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng Giảm tốc độ trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang Giảm tốc độ trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước