Di nguyện hiến giác mạc của Đại tá, bác sĩ Nhãn khoa

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/08/2016 19:06 GMT+7

VTV.vn - Di nguyện hiến giác mạc của bác sĩ, đại tá Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện 198, Bộ Công an vừa được thực hiện chiều 30/8.

Ngay sau khi Đại tá, bác sĩ Vũ Thị Thoa qua đời, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã đến lấy giác mạc theo nguyện vọng của chị và gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên họ thực hiện công việc đặc biệt này trên một đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52.

Với cương vị là Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện 198, một cán bộ trong ngành công an, nghĩa cử cao đẹp của Đại tá Vũ Thị Thoa đã thể hiện tấm lòng nhân ái của một bác sĩ đã có 30 năm gắn bó với ngành nhãn khoa.

Giác mạc là một màng mỏng, trong suốt  ở mắt nên việc lấy giác mạc là chỉ lấy đi màng mỏng đó mà vẫn bảo tồn nguyên đôi mắt của người đã qua đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước