Dịch bạch hầu tại Bình Phước: Do người dân bỏ tiêm phòng

VTV9-Thứ ba, ngày 02/08/2016 08:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân khiến dịch bạch hầu ở tỉnh Bình Phước trở lại được cho là do nhiều người đã bỏ tiêm hoặc chờ tiêm vaccine bạch hầu dịch vụ.

Theo thống kê, trong 60 người mắc bạch hầu tại Bình Phước, có tới trên 70% người ở lứa tuổi từ 8 - 26. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến bệnh bạch hầu lây lan được xác định là do người dân tại hai xã Thuận Lợi và Thuận Phú của tình Bình Phước ít đi tiêm chủng phòng ngừa, dẫn đến miễn dịch cộng đồng kém. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây cũng chỉ là một trong rất nhiều yếu tố như điều kiện vệ sinh kém.

Từ đầu tháng 7 đến nay, căn bệnh bạch hầu đã quay trở lại và cướp đi sinh mạng của 3 người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước sau một thời gian dài được không chế hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước