Điểm nóng về dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm 70% số ca mắc

Kim Xuân - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/10/2017 21:23 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, một điểm nóng về dịch sốt xuất huyết, số ca mắc đã giảm tới 70% so với cách đây một tháng.

Đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận hơn 143.000 ca sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm đáng kể. Tại Hà Nội, một điểm nóng về dịch sốt xuất huyết, số ca mắc đã giảm tới 70% so với cách đây 1 tháng. Lúc cao điểm, mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận tới hơn 3.000 ca mắc, còn tuần qua, con số này là hơn 1.000 người mắc.

Tại Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội, trước đây mỗi ngày có gần 100 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, nhưng hiện con số này chỉ còn khoảng 10 bệnh nhân.

Để giảm được số ca mắc và khống chế được dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó tập trung vào tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống.

Dù sốt xuất huyết tại Hà Nội đã giảm cả về số ca mắc, nhập viện và ổ dịch, nhưng ngành y tế Hà Nội vẫn cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân vẫn cần tích cực chủ động phòng chống, diệt muỗi, loăng quăng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để giảm thiểu nguy cơ bùng phát đợt dịch mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước