Điều chuyển cô giáo không giảng bài làm nhân viên văn phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/04/2018 19:21 GMT+7

VTV.vn - Cô Trần Thị Minh Châu - giáo viên không giảng bài - vừa có quyết định điều chuyển làm nhân viên văn phòng, sau khi nhận án kỷ luật cảnh cáo từ lãnh đạo trường.

Theo đại diện trường Trung học phổ thông Long Thới (Nhà Bè, TP.HCM), cô Trần Thị Minh Châu bắt đầu làm nhân viên văn phòng từ đầu tuần này.

Cô Trần Thị Minh Châu là giáo viên mà học sinh Phạm Song Toàn phản ánh việc cô nhiều tháng lên lớp nhưng không giảng bài, không nói chuyện, chỉ chép bài lên bảng rồi để học sinh tự học, tự làm bài.

Điều chuyển cô giáo không giảng bài làm nhân viên văn phòng - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Minh Châu - người lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng - được điều chuyển qua làm việc ở bộ phận văn phòng.

Hiện em Phạm Song Toàn đã chuyển khỏi trường Long Thới đến học tại một trường tư thục và được nhận học bổng khuyến khích từ trường này. Sau khi quyết định kỷ luật cô Châu, trong tuần này nhà trường cũng sẽ tiến hành họp, xem xét tới trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm 11A1.

Trước đó, vào năm 2012, khi đang công tác tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP.HCM), cô Trần Thị Minh Châu đã bị Sở GD-ĐT TP.HCM ký quyết định kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm.

Từ vụ cô giáo không giảng bài: Cần chấm dứt phương pháp “giáo dục quyền uy”! Từ vụ cô giáo không giảng bài: Cần chấm dứt phương pháp “giáo dục quyền uy”!

VTV.vn - TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhấn mạnh, sau vụ việc cô giáo không giảng bài, cần chấm dứt ngay phương pháp “giáo dục quyền uy”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước