Đồng bộ biển quảng cáo trên tuyến đường mẫu kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

Trọng Oanh-Thứ năm, ngày 12/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Để tạo mỹ quan cho tuyến đường mẫu đầu tiên tại Hà Nội, hàng loạt biển hiệu dọc trên tuyến phố Lê Trọng Tấn được lắp đặt đồng bộ.


Đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) được khởi công vào tháng 1/2016, sau khoảng 4 tháng thi công, đến nay tuyến đường đã được đưa vào sử dụng. Đây cũng là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội.

Đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) được khởi công vào tháng 1/2016, sau khoảng 4 tháng thi công, đến nay tuyến đường đã được đưa vào sử dụng. Đây cũng là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội.


Tổng chiều dài của tuyến đường là hơn 1.500m, mặt cắt ngang tuyến đường gần 30m, các hạng mục phụ như hệ thống bó vỉa, cây xanh, gạch lát hè... hầu hết được thiết kế xây dựng theo mẫu mới.

Tổng chiều dài của tuyến đường là hơn 1.500m, mặt cắt ngang tuyến đường gần 30m, các hạng mục phụ như hệ thống bó vỉa, cây xanh, gạch lát hè... hầu hết được thiết kế xây dựng theo mẫu mới.


Để tạo mỹ quan đô thị, các hộ kinh doanh trên mặt đường Lê Trọng Tấn treo biển hiệu quảng cáo đều phải đồng bộ, đúng theo quy chuẩn.

Để tạo mỹ quan đô thị, các hộ kinh doanh trên mặt đường Lê Trọng Tấn treo biển hiệu quảng cáo đều phải đồng bộ, đúng theo quy chuẩn.


Các biển hiệu quảng cáo được thiết kế lắp đặt thẳng hàng.

Các biển hiệu quảng cáo được thiết kế lắp đặt thẳng hàng.


Chủ yếu màu của các biển hiệu là màu xanh và màu đỏ.

Chủ yếu màu của các biển hiệu là màu xanh và màu đỏ.


Chiều cao của biển hiệu là 1,1m. Chiều cao để đặt biển tính từ dưới mặt đất là 3,2m.

Chiều cao của biển hiệu là 1,1m. Chiều cao để đặt biển tính từ dưới mặt đất là 3,2m.


Dọc trên tuyến phố, các biển hiệu quảng cáo đã cơ bản được lắp đặt. Toàn bộ biển hiệu được thiết kế và lắp đặt đồng bộ.

Dọc trên tuyến phố, các biển hiệu quảng cáo đã cơ bản được lắp đặt. Toàn bộ biển hiệu được thiết kế và lắp đặt đồng bộ.


Nhằm tạo bóng mát, hệ thống cây xanh được trồng dọc tuyến đường.

Nhằm tạo bóng mát, hệ thống cây xanh được trồng dọc tuyến đường.


Vỉa hè được thiết kế xây dựng rộng rãi.

Vỉa hè được thiết kế xây dựng rộng rãi.


Sự kết hợp của hệ thống cây xanh, vỉa hè rộng rãi, và các biển hiệu được lắp đặt đồng bộ đã tạo nên một tuyến phố văn minh.

Sự kết hợp của hệ thống cây xanh, vỉa hè rộng rãi, và các biển hiệu được lắp đặt đồng bộ đã tạo nên một tuyến phố văn minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước