Du lịch làng quýt hồng Đồng Tháp ngày giáp Tết

VTV9-Thứ năm, ngày 26/01/2017 20:27 GMT+7

VTV.vn - Những ai chưa một lần đặt chân đến vườn quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp, đều cảm thấy ngỡ ngàng khi tới đây.

Trong những ngày cận Tết, dù hết sức bận rộn, nhiều người vẫn tranh thủ dành thời gian tham quan làng quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp. Bởi nếu đợi qua Tết, các nhà vườn đã thu hoạch gần hết, chỉ chừa lại một lượng nhỏ phục vụ du khách. Năm nay mưa nhiều, quýt hồng kém rực rỡ so với mọi năm, nhưng vẫn đủ sức làm ngẩn ngơ những ai chưa một lần đặt chân đến vườn quýt.

Nếu may mắn, du khách sẽ được trải nghiệm hái quýt cùng chủ vườn và có những bức ảnh thuộc hàng hiếm.

Làng quýt hồng Lai Vung hiện có 6 điểm vườn cho khách tham quan vào dịp Tết. Năm nay, mưa nhiều làm xáo trộn thời vụ nên có nhiều vườn quýt chín sớm hơn mọi năm. Vì thế vào cận Tết, chỉ còn vài điểm cho trái nhiều. Sau thời gian thí điểm, đến mùa này, nhà vườn trồng quýt mới rộng cửa đón khách.

Trong quan niệm dân gian, quýt mang ý nghĩa cát tường, may mắn. Đến vườn  quýt, chạm tay vào trái quýt, nghĩa là chạm tay vào may mắn.

Giá vé vào cửa tham quan vườn quýt là 50.000 đồng/khách, được tặng kèm đĩa quýt, nước suối và khăn lạnh. Khách còn có thể mua quýt vừa hái trong vườn về làm quà hoặc chưng Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước