Dừng thu phí trạm BOT chậm triển khai thu phí tự động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 11:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Tới hết tháng 12 này, những trạm BOT không lắp đặt làn thu phí tự động không dừng sẽ bị dừng thu phí.

Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã có chỉ đạo, tới hết tháng 12 này, những trạm BOT không lắp đặt làn thu phí tự động không dừng sẽ bị dừng thu phí. 

Đến nay, trong số 27 trạm BOT trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên mới có 15 trạm đưa vào vận hành làn thu phí không dừng.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra thời hạn đến hết tháng 10 vừa qua, tất cả các trạm phải hoàn thành. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Bộ đã phải lùi thời hạn đến hết tháng 12 này.

Năm 2019, các trạm BOT phải áp dụng thu phí tự động Năm 2019, các trạm BOT phải áp dụng thu phí tự động

VTV.vn - Đến năm 2019, tất cả các trạm BOT phải áp dụng công nghệ thu phí tự động là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo tính minh bạch của các dự án BOT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trạm BOT

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước