Đường vành đai Buôn Ma Thuột vừa thông xe đã xuống cấp

Tấn Hiền (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/07/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi đưa vào vận hành, đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Mặc dù mới thông xe được vài tháng nhưng tại nhiều vị trí của đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột, hố ga bị bịt kín bởi đất dá, rác thải. Không những thế, hệ thống thoát nước được thi công cao hơn mặt đường đến vài cm. Nhiều nơi, lòng đường đã bị lún sâu và bắt đầu bong tróc.

Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột có tổng vốn đầu tư gần 680 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Ban Quản lý dự án thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài gần 14 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp 2.

Khởi công từ năm 2009, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 3 năm triển khai. Nhưng phải chờ đến cuối năm 2015, dự án này mới được nghiệm thu khối lượng và thông xe. Điều đáng nói là đến nay, mặc dù chưa nghiệm thu bàn giao nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước