EU hỗ trợ các NH khó khăn về tài chính

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 14/07/2010 12:00 GMT+7

Bộ trưởng tài chính các nước Liên minh châu Âu cam kết, sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính. Tuyên bố này được đưa ra hôm 12/7 trong cuộc họp Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Bỉ, nước vừa đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU cho biết, các chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết nếu các cuộc sát hạch cho thấy, một ngân hàng có nguy cơ phá sản và dễ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế mới.

Sức khỏe của hệ thống ngân hàng châu Âu đang là mối quan tâm đặc biệt của giới đầu tư vốn đang lo ngại hệ thống này có thể phải chịu tác động lớn nhất từ cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu hiện nay.

Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng, các cuộc sát hạch sẽ cho thấy một số ngân hàng châu Âu cần nguồn vốn mới như thế nào. Các nhà phân tích cho biết, chỉ riêng Tây Ban Nha, tổng số vốn cần bổ sung cho các ngân hàng có thể lên tới 63 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước